Khẩn trương khắc phục hậu quả trận lũ quét tại Tương Dương

Thứ tư, 02/10/2024 07:48

Trận lũ quét trong đêm 30-9 may mắn không thiệt hại về người nhưng đã cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân 4 bản thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh. Hiện chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh sớm trở lại trường.

Dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh.
Nhiều bàn ghế, sách vở của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh bị hư hỏng.

Lũ quét ập đến lúc nửa đêm

Những ngày qua, trên địa bàn các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện mưa lớn. Đặc biệt, mưa to tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương khiến nước khe Đửa ngày càng lớn. Khoảng 22 giờ ngày 30-9, tại xã Lượng Minh xuất hiện một trận lũ quét, bất ngờ quét qua 4 bản dọc theo khe Đửa gồm bản Đửa, Minh Thành, Minh Tiến, Chăm Puông. Nước lũ kèm theo bùn, đất đá, cây cối... ào ào tràn vào nhà dân, trường học thuộc 4 bản khiến người dân trở tay không kịp. Lũ quét làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị như xe máy, tủ lạnh, ti vi, sách vở, bàn ghế... của người dân và trường học. May mắn, trận lũ quét không gây thiệt hại về người.

Mưa lũ cũng khiến 4 bản trên rơi vào tình trạng bị cô lập do sạt lở đất tại đầu bản Đửa. Trận lũ quét khiến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh (bản Minh Tiến) bị thiệt hại nặng. Trường hiện có gần 300 học sinh đang bán trú. May mắn, vào thời điểm lũ quét về các em học sinh được các cô thầy đưa đến nơi an toàn. Do lũ lên nhanh, đột ngột nên gần như toàn bộ áo quần, sách vở, đồ dùng phục vụ giảng dạy đều ngâm trong bùn đất.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh cho biết, lũ quét tràn vào khuôn viên của nhà trường gây ngập gần 1m, chảy xiết, kèm theo nhiều bùn đất. Nước lũ dâng khoảng 30 phút sau đó rút nhưng để lại một lượng bùn lớn bủa vây tại các phòng học và sân trường. Ngay trong đêm, các thầy cô đã di chuyển được một số bàn ghế, sách vở, đồ dùng còn lại bị ướt, hư hỏng. Trường có 361 học sinh, trong đó có 299 học sinh bán trú. Thời điểm xảy ra lũ quét, ở trường đang có 299 học sinh và 11 giáo viên. Rất may, trong đêm, các học sinh đã được thầy cô di chuyển đến nơi an toàn.

Theo thống kê của UBND huyện Tương Dương, mưa lớn đêm 30-9 rạng sáng 1-10 đã khiến 19 ngôi nhà bị hư hỏng trên 50% (xã Lượng Minh có 18 nhà; Lưu Kiền 1 nhà) và 64 nhà bị bùn đất tràn vào nhà (Lượng Minh 55 nhà, Lưu Kiền 9 nhà). Mưa lũ cũng khiến nhiều gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị đổ gãy và ngập. Nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ách tắc do sạt lở đất như tuyến đường bản Pủng đi Lưu Thông, chiều dài khoảng 2 km (Xã Lưu Kiền), tuyến đường vào bản Na Bè, Hợp Thành (Xã Xá Lượng).

Bộ đội, dân quân tự vệ... đang phối hợp với người dân khắc phục hậu quả.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Nhận thông tin sự việc, ngay trong đêm 30-9, đoàn công tác do Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Đinh Hồng Vinh làm trưởng đoàn đã trực tiếp tiếp cận hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục. Sáng 1-10, các cơ quan đoàn thể như lực lượng Công an, bộ đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... đã có mặt tại các nhà dân bị thiệt hại và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh phối hợp với người dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả của trận lũ quét. Ban CHQS huyện Tương Dương đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực đến địa bàn phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, sáng 1-10, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh đã thông báo cho phụ huynh đến đón học sinh về nhà. Nhiều học sinh cũng được gửi đến nhà người thân, họ hàng ở khu vực gần trường.

Ông Thái Lương Thiện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương, cho biết, do ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở, sáng 1-10, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh ở bản Minh Tiến, xã Lượng Minh phải cho học sinh nghỉ học để phụ huynh đón về nhà. Tuy nhiên, hiện tại còn gần 100 học sinh vẫn chưa đến đón về được do các tuyến đường giao thông bị tắc bởi sạt lở. Công tác dọn dẹp vệ sinh, bùn đất cũng được chính quyền địa phương, lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể nỗ lực khắc phục.

Dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh.

Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, ngay trong đêm 30-9, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở tạm thời sơ tán, cùng đó khắc phục tạm thời các điểm sạt lở tại các tuyến đường, cắm cọc giăng dây cảnh báo sạt lở. Huyện Tương Dương đã huy động máy móc san gạt, giải phóng các điểm sạt lở, cố gắng trong chiều 1-10 sẽ thông đường để người dân sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh sớm quay lại trường. Bên cạnh công tác khắc phục, lực lượng y tế cũng đã chuẩn bị thuốc men, khi thông đường sẽ tiếp cận hỗ trợ, đảm bảo không phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Dương Hóa

Hôm nay (21-9) hoàn thành 25 căn nhà tạm cho bà con trong thôn Làng Nủ

Ngày 20-9, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) Đặng Văn Mạnh cho biết: Nếu thời tiết thuận lợi, ngày 21-9 sẽ chuyển 25 hộ dân trong thôn Làng Nủ đã mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt cao sang khu nhà tạm, nhằm đảm bảo an toàn.

Những ngày tới Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố ban hành Công điện số 13/CĐ-PCTT về Ứng phó với gió mùa Đông Bắc, mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố Đà Nẵng.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Ngày 13-9, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Theo đó, hơn 11.700 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) từ các đơn vị thành viên và Cơ quan Tổng công ty đã đóng góp mỗi người một ngày lương để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), lũ quét và sạt lở đất.